Lâm Đồng: 122 trường hợp liên quan BN 3141 xét nghiệm lần 2 âm tính Covid-19

18/05/2021 07:32 GMT+7

Xét nghiệm lần 2 của 122 trường hợp liên quan BN 3141 từ Bắc Ninh đến Đà Lạt tham quan du lịch từ 2 - 5.5, đều cho kết quả âm tính với Covid-19 .

Sáng 18.5, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết kết quả xét nghiệm lần 2 của 122 trường hợp liên quan BN 3141 từ Bắc Ninh đến Đà Lạt tham quan du lịch từ 2 - 5.5 đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Khách sạn Hoàng Quân nơi BN 3141 lưu trú trong thời gian đến Đà Lạt tham quan du lịch từ ngày 2-5.5

ẢNH: GIA BÌNH

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 8.5 khi phát hiện BN 3141 từ Bắc Ninh đến TP.Đà Lạt tham quan du lịch từ 2 - 5.5 và có lịch trình di chuyển dày đặc, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã thần tốc truy vết được trên 776 trường hợp (trong đó F1 237, F2 539) và tổ chức các biện pháp cách ly để phòng dịch Covid-19.
Đến sáng 18.5, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện cách ly 380 trường hợp liên quan đến BN 3141. Cụ thể, tại cơ sở y tế 5 trường hợp, cách ly tập trung 233 trường hợp, cách ly tại nhà 42 trường hợp.

Truy vết các trường hợp liên quan BN 3141 đến Đà Lạt du lịch

ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo bác sĩ Thuận, hiện nay toàn tỉnh Lâm Đồng đang cách ly 558 trường hợp, tại cơ sở y tế 17 trường hợp, cách ly y tế tập trung 348 trường hợp, cách ly tại nhà 193 trường hợp, bao gồm những người liên quan BN 3141, những người đi từ vùng dịch Covid-19 về Lâm Đồng. Đến sáng 18.5 có kết quả của 162 trường hợp, tất cả đều cho kết quả âm tính với Covid-19.
Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa phát hiện ca dương tính Covid-19.

Sáng 18.5: Thêm 19 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước, riêng Hà Nội 13 ca

Tỉnh Lâm Đồng họp khẩn chiều 8.5 đề ra các biện pháp phòng dịch Covid-19 sau khi phát hiện BN 3141 đến Đà Lạt du lịch

ẢNH: LÂM VIÊN

Chiều 8.5 tỉnh Lâm Đồng họp khẩn để đối phó với dịch bệnh Covid-19 và ngay tối 8.5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp có văn bản hỏa tốc quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 9.5 để phòng dịch Covid-19. Quyết định ngưng các buổi hội họp chưa cần thiết, không tập trung quá 30 người; tạm ngưng nhiều hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí, đề nghị các nghi tạm ngưng các lễ nghi tôn giáo có tập trung đông người. Mặt khác khuyến cáo người dân thực hiện 5K, hạn chế ra khỏi nhà và tránh tụ tập đông người để áp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.
Đến ngày 17.5, tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên các trường, các cơ sở giáo dục chưa hoàn thành kỳ thi học kỳ 2 được đến trường thi các môn học còn lại từ ngày 19.5 và kết thúc chậm nhất 17 giờ ngày 21.5, sau đó tiếp tục nghỉ học để phòng dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.