Lại thêm vụ cháy rừng nghi do đốt vàng mã

31/08/2012 19:35 GMT+7

(TNO) Khoảng 17 giờ chiều nay 31.8, tại núi Tam Thai (tổ 14, khu vực 5, P.An Cựu, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra một vụ cháy rừng thông đặc dụng hơn 40 năm tuổi.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng kiểm lâm và Công an TP.Huế cùng hàng trăm người dân đã nỗ lực dập lửa để cứu rừng. Tuy nhiên thời tiết hanh khô nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra cả một vùng rừng rộng lớn.


Nỗ lực dập lửa cứu rừng

Khi các lực lượng chữa cháy đang nỗ lực dập lửa thì may mắn có một cơn mưa nặng hạt đã trút xuống khiến các đám cháy bị dập tắt hoàn toàn.

Nhiều nhà dân ở sát rừng nhờ thế cũng thoát khỏi nguy cơ bị hỏa hoạn đe dọa. Uớc tính khoảng 2.000 m2  rừng đã bị thiêu rụi.

Theo lực lượng chức năng và người dân địa phương, nguyên nhân vụ cháy rừng có thể là do người dân đi thắp nhang và đốt vàng mã viếng mộ nhân ngày rằm tháng 7 âm lịch gây ra.

Như vậy, trong vòng một tháng trở lại đây, đã có hàng chục vụ cháy rừng xảy ra tại TP.Huế mà nguyên nhân chủ yếu được cho là do người dân đốt nhang và vàng mã viếng mộ.

Tin, ảnh: Gia Tân

>> Nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại Huế, Khánh Hòa
>> Cháy rừng lan rộng nhiều khu vực
>> Triệu tập nhiều nghi phạm làm cháy rừng
>> Đốt thực bì gây cháy rừng ở đèo Đại La

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.