Lãi suất cho vay sẽ phổ biến từ 14,5% - 16,5%/năm

12/03/2012 19:15 GMT+7

(TNO) Mặc dù lãi suất (LS) tiền gửi giảm có tác động nhất định tới tâm lý người gửi tiền, tuy nhiên, tại cuộc họp báo chiều 12.3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình khẳng định, với mức LS huy động 13%/năm, người gửi tiền vẫn hoàn toàn có lợi, đặc biệt nếu đem so với gửi ngoại tệ USD.

(TNO) Mặc dù lãi suất (LS) tiền gửi giảm có tác động nhất định tới tâm lý người gửi tiền, tuy nhiên, tại cuộc họp báo chiều 12.3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình khẳng định, với mức LS huy động 13%/năm, người gửi tiền vẫn hoàn toàn có lợi, đặc biệt nếu đem so với gửi ngoại tệ USD.

>> Lãi suất giảm còn 13%/năm
>> Có thể áp trần lãi suất cho vay

Trước khi họp báo công bố, NHNN đã ban hành hai quyết định quan trọng đưa mặt bằng tất cả các loại LS giảm 1% so với mức cũ. Cụ thể, LS tái cấp vốn từ 15% xuống 14%/năm, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên NH từ 16%/năm xuống 15%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 13% xuống 12%, đặc biệt tại các tổ chức tín dụng LS huy động giảm từ trần 14%/năm xuống trần 13%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng trở lên và dưới 1 tháng, cũng như không kỳ hạn giảm từ 6%/năm xuống 5%/năm.

Ông Bình cho biết, trước khi tuyên bố hạ LS có hiện tượng một số người gửi nhanh chóng đi đáo hạn sổ tiết kiệm để gửi lãi suất 14%/năm, điều đó chứng tỏ người gửi tiền tin vào chính sách của Nhà nước. Bản chất lần hạ này không làm hạ thấp giá trị của đồng Việt Nam (VNĐ), bởi hiện nay so với mức độ lạm phát, và tiền gửi USD, VNĐ vẫn có giá. Cụ thể, huy động ngoại tệ cao nhất 2%/năm, cộng với tỷ giá biến động như lời hứa của NHNN không quá 3%, nếu gửi ngoại tệ cả năm cao nhất chỉ được lãi 5%, trong khi đó với mức lạm phát tối đa 10% trong 2012, gửi VNĐ lãi suất 13%/năm, người gửi tiền sẽ có lợi nhuận cao gấp hơn 2 lần.

Về tác động của việc hạ LS huy động, theo ông Bình, cùng với thanh khoản của các tổ chức tín dụng được cải thiện, tới đây mặt bằng LS cho vay ra sẽ phổ biến từ 14,5% - 16,5%/năm. “Mức trên so với quá khứ là thấp, còn so với năng lực của các doanh nghiệp tất nhiên vẫn ở mức cao”, ông Bình nói. Tuy nhiên, với đà giảm của lạm phát mỗi tháng khoảng 1%, thì  trung bình mỗi quý LS có thể giảm được 1%/năm.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.