Lại phát hiện súng, đạn, thuốc nổ trong nhà dân ở Bình Dương

30/11/2016 09:23 GMT+7

Sáng 30.11, thượng tá Võ Văn Sinh, Trưởng công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết cơ quan này vừa thu giữ tại nhà ông Lê Văn Thắng (57 tuổi, ngụ xã An Điền, TX.Bến Cát) một số lượng lớn đạn, súng, thuốc nổ.

Trước đó, chiều tối ngày 29.11, từ nguồn tin của quần chúng, Công an TX.Bến Cát bất ngờ kiểm tra nhà của ông Thắng thu giữ: 1 khẩu súng hiệu Mus, do Đức sản xuất, cùng 56 viên đạn, 6,5kg thuốc nổ TNT.

Số thuốc nổ TNT Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, công an còn thu giữ 124 đầu đạn, 41 vỏ đạn và thuốc phóng, trên 500 viên bi dùng để chế tạo đạn hoa cải.

Thông tin ban đầu ông Thắng khai nhận sử dụng súng, thuốc nổ, viên bi, đầu đạn để chế tạo đạn hoa cải để đi săn thú rừng. Hiện ông Thắng đang bị Công an TX.Bến Cát tạm giữ phục vụ công tác điều tra.

Nhiều loại đạn và vật liệu chế đạn hoa cải Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cũng phát hiện và thu giữ tại nhà ông Đặng Bùi Thanh Phong (36 tuổi, X.An Sơn, TX.Thuận An) 1 khẩu súng các loại, 6 ống ngắm, hàng trăm viên đạn, nhiều bộ phận khác của súng như cò, nòng, lò xo, báng súng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.