Lại phát hiện người quê Lai Châu vượt biên trái phép từ Lào về Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/03/2021 11:23 GMT+7

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 người quê ở tỉnh Lai Châu vượt biên trái phép từ Lào về Quảng Nam.

Sáng 10.3, Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, lực lượng đơn vị phát hiện 2 người quê ở tỉnh Lai Châu đang vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 9.3, qua tuần tra, kiểm soát, Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang phát hiện 2 người đi từ hướng biên giới vào khu vực biên giới H.Nam Giang nên bắt giữ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định 2 người, gồm: Vàng A Giàng (28 tuổi), Vàng A A ( 16 tuổi, đều ở H.Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

5 người quê Lai Châu vượt biên trái phép hôm ngày 5.3, bị phát hiện

ẢNH: C.X

Bước đầu, 2 người này khai nhận đi khai thác dược liệu bên tỉnh Sê Kông (Lào) và trở về Việt Nam theo đường mòn. Hiện 2 người này đã được đưa xuống Trung tâm y tế H.Nam Giang cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 5.3, tại khu vực đường mòn từ Lào về Việt Nam, lực lượng cắm chốt của Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang phát hiện và bắt giữ 5 người cùng trú tỉnh Lai Châu về hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”.

Liên quan đến vụ việc này, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, 5 trường hợp vượt biên trái phép từ Lào về VN, bị lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang phát hiện, bắt giữ hôm 5.3, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Trong khi đó, trao đổi Thanh Niên, trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho biết, từ đầu năm 2021, đơn vị vừa phát hiện 4 vụ nhập cảnh trái phép từ Lào về VN, bắt giữ 12 người.

Theo trung tá Trinh, ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực đường mòn lối mở thì đơn vị cũng trao đổi với đại đội bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tăng cường, triển khai hoạt động tuần tra để phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ phía bên nước bạn. 

“Đồn biên phòng luôn ở thế chủ động nên mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát. Các trường hợp vượt biên trái phép sau khi phát hiện bắt giữ đều được cách ly phòng chống dịch theo quy định nên sẽ không ảnh hưởng đến cộng đồng”, trung tá Trinh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.