Lại phát hiện hơn nửa tấn ngà voi được ngụy trang trong gỗ

01/12/2016 21:35 GMT+7

529kg ngà voi ước tính giá trị khoảng 20 tỉ đồng giấu trong ruột 2 khối gỗ vừa bị lực lượng hải quan TP.HCM thu giữ.

Chiều 1.12, thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (thuộc Cục Hải quan TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét 3 container gỗ nhập khẩu và phát hiện lượng lớn ngà voi.

 
[VIDEO] Hơn nửa tấn ngà voi trong các khối gỗ - Thực hiện: Thanh Hương
Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 1.12, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét 3 container gỗ của Công ty TNHH dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Huỳnh Phát (trụ sở nằm trên đường Lê Văn Huân, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Sau khì mở thùng hàng, lực lượng chức năng phát hiện có 529kg ngà voi ước tính giá trị khoảng 20 tỉ đồng giấu trong ruột 2 khối gỗ có chiều ngang 68cm, dài 4m được chèn bằng thạch cao.

Để ngụy trang, ngà voi được giấu trong khối gỗ rỗng ruột và phủ một lớp sáp bên ngoài sau đó chèn thạch cao trộn với cát để tạo ra một chất có trọng lượng tương đương với gỗ, rồi đóng đinh như khúc gỗ đặc bình thường.

 

Ngà voi được giấu rất tinh vi trong ruột khối gỗ lớn Thanh Hương
Tổng khối lượng ngà voi lên đến hơn nửa tấn Thanh Hương
Liên tục phát hiện các vụ nhập lậu ngà voi số lượng lớn
Trước đó, vào tháng 10.2016, lực lượng chức năng phát hiện lô ngà voi với trọng lượng lên đến hơn 2 tấn do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Diệu Tiên nhập vào cảng Cát Lái.
Ngày 26.10, thêm 1 tấn ngà voi nhập lậu vào cảng này bị thu giữ.
Chiều 1.11, lực lượng chức năng phát hiện thêm 500kg ngà voi. Đến ngày 24.11, lực lượng chức năng lại phát hiện hơn 600kg ngà voi.
Mới đây nhất, ngày 28.11, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hơn nửa tấn ngà voi cũng được ngụy trang với phương thức tương tự nhập vào cảng Cát Lái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.