Lại phát hiện doanh nghiệp Trung Quốc tại Hải Dương treo bản đồ có 'đường lưỡi bò'

Lê Tân
Lê Tân
17/12/2020 18:41 GMT+7

Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện tại công ty có vốn đầu tư từ Trung Quốc treo 3 bản đồ thể hiện "đường lưỡi bò", không thể hiện 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngày 17.12, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, sáng 16.12, Công an H.Cẩm Giàng phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hải Dương) xử lý việc 1 doanh nghiệp Trung Quốc treo bản đồ trái phép.
Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện tại phòng làm việc của Tổng giám đốc người Trung Quốc của Công ty TNHH SX-TM Tân Cương (Khu công nghiệp Lai Cách) treo 3 bản đồ có "đường lưỡi bò".
Cụ thể, có 2 bản đồ Việt Nam và 1 bản đồ thế giới đều ghi địa danh bằng tiếng Trung Quốc, phần Biển Đông có thể hiện "đường lưỡi bò", không thể hiện 2 quần đảo Trường sa và Hoàng sa của Việt Nam.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu công ty tháo gỡ và thu giữ bản đồ.
Được biết, Công ty TNHH SX-TM Tân Cương có vốn đầu tư Trung Quốc, kinh doanh phụ liệu may mặc và giày dép. Công ty này hoạt động từ năm 2014 đến nay tại H.Cẩm Giàng.
Trước đó, hồi tháng 9, Công an tỉnh Hải Dương cũng dphát hiện, xử lý 4 doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động ở Hải Dương treo bản đồ "đường lưỡi bò".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.