Lại hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

05/07/2017 10:22 GMT+7

Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện, bắt giữ hai tàu đang hút trộm cát với khối lượng lớn trên sông Thu Bồn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sáng 5.7, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng đội CSGT đường thủy (thuộc CSGT Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị đã lập biên bản và đang tạm giữ hai tàu hút cát trái phép với khối lượng gần 150 m3 trên sông Thu Bồn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ cùng ngày (5.7), trên sông Thu Bồn, đoạn qua xã Điện Phong (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), Đội CSGT đường thủy đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện hai chiếc tàu đang hút cát trái phép.
Lực lượng chức năng đang lập biên bản tạm giữ phương tiện Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Tại thời điểm bắt quả tang, chiếc mang số hiệu hiệu QNa- 0999 do anh Tăng Văn Hạnh (29 tuổi, ở thôn Tĩnh Yên, xã Duy Thu, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển có khoảng 65 m3 cát và một chiếc tàu khác không có số đăng ký, do ông Ngô Văn Kỷ (36 tuổi, ở thôn Cù Bàn, xã Duy Châu, H.Duy Xuyên), điều khiển, có khoảng 80 m3 cát.

Được biết, đây là vụ phát hiện, bắt giữ tàu hút cát trái phép có khối lượng lớn nhất kể từ khi triển khai đợt cao điểm tuần tra, xử lý trên sông Thu Bồn suốt hơn một tháng qua.

Cũng theo đại úy Mẫn, do đây là giai đoạn cao điểm vào mùa xây dựng nên nhu cầu cát phục vụ công trình là rất lớn, vì vậy tình trạng khai thác cát trái phép, đặc biệt trên tuyến sông Thu Bồn có nhiều diễn biến phức tạp.

Hiện hai chiếc tàu và các thiết bị hút cát đang được lực lượng chức năng tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đội CSGT đường thủy cũng đã bắt giữ được 6 vụ hút cát trái phép trên sông Thu Bồn, tạm giữ 8 phương tiện, xử phạt hàng trăm triệu đồng đối với các chủ phương tiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.