Lại giả danh nhà sư đi khất thực

16/03/2015 13:30 GMT+7

(TNO) Ngày 16.3, Công an huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) cho biết công an đã lập biên bản và buộc cam kết không tái phạm đối với Phạm Văn Chiếu (33 tuổi, ngụ ấp 1 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi giả danh nhà sư đi khất thực.

(TNO) Ngày 16.3, Công an huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) cho biết công an đã lập biên bản và buộc cam kết không tái phạm đối với Phạm Văn Chiếu (33 tuổi, ngụ ấp 1 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi giả danh nhà sư đi khất thực.

Chiếu tại cơ quan công an - Ảnh cắt từ video clip
Trước đó ngày 15.3, nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Vị Thủy kết hợp với Công an thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy bắt quả tang Chiếu đang giả danh nhà sư đi khất thực, lừa tiền của người dân.
Tại cơ quan công an, Chiếu khai nhận hằng ngày giả danh nhà sư đi từ huyện Long Mỹ đến thị trấn Nàng Mau để lừa xin tiền của người dân về tiêu xài cá nhân. Chiếu không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến việc tu hành, ngoài giấy CMND.
Năm 2004, Chiếu từng bị đưa đi cơ sở giáo dục về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.