Lại động đất tại Điện Biên

Thu Hằng
Thu Hằng
05/09/2019 17:00 GMT+7

Một trận động đất 3,0 độ richter đã xảy ra trên địa bàn huyện Mường Nhé (Điện Biên) vào sáng nay 5.9. Đây là trận động đất thứ 6 xảy ra tại tỉnh Điện Biên.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) trận động đất xảy ra vào hồi 5giờ 5 phút (giờ Hà Nội) ngày 5.5,  tức 22 giờ 5 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 4.9 tại vị trí có tọa độ (22.0845 độ vĩ bắc, 102.483 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Khu vực xảy ra trận động đất 3,0 độ richter thuộc huyện Mường Nhé.
Hiện các nhà khoa học Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Đây là trận động đất thứ 3 xảy ra tại huyện Mường Nhé và là trận động đất thứ 6 xảy ra tại Điện Biên từ đầu năm đến nay. Trận động đất gần đây nhất có độ lớn 3,3 độ richter, xảy ra ngày 27.8 tại huyện Mường Nhé.
Điện Biên là nơi được các các nhà khoa học ghi nhận xảy ra động đất nhiều nhất tại Việt Nam. Trung bình mỗi năm tại đây xảy ra từ 3-5 trận động đất có cường độ dưới 4,0 độ richter. Tuy nhiên, tại đây cũng từng ghi nhận 3 trận động đất lớn nhất vào các năm 1935 (6,9 độ richter tại lòng chảo Điện Biên), 1983 (6,7 độ richter tại thị trấn Tuần Giáo) và 2001 (5,3 độ richter tại thành phố Điện Biên Phủ).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.