Lai Châu động đất lần thứ 5 chỉ trong 1 tháng

Thu Hằng
Thu Hằng
29/06/2020 11:44 GMT+7

Sáng nay, 29.6, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ richter đã xảy ra tại khu vực H.Mường Tè (Lai Châu). Đây là trận động đất thứ 5 xảy ra tại đây trong vòng 1 tháng qua.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), trận động đất tại H.Mường Tè (Lai Châu) xảy ra lúc 6 giờ 48 sáng nay, 29.6, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km.
Trước đó, ngày 22.6, một trận động đất có độ lớn 3,2 độ richter cũng đã xảy ra tại khu vực H.Mường Tè.
Như vậy, chỉ trong nửa tháng, tại khu vực H.Mường Tè đã xảy ra 5 trận động đất. Trong đó, trận động đất lớn nhất có cường độ 4,9 độ richter xảy ra ngày 16.6, làm 34 nhà dân bị rạn nứt, hư hỏng; 2 trường mầm non và 2 trường tiểu học bị nứt tường; 2 học sinh bị thương nhẹ do sập trần thạch cao trường mầm non.
Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, khu vực  Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) là nơi thường xảy ra động đất. Thông thường, trước và sau mỗi trận động đất lớn thường kèm theo tiền chấn và dư chấn.
Trận động đất 2,9 độ richter xảy ra sáng nay có thể là dư chấn của trận động đất 4,9 độ richter ngày 16.6. Viện Vật lý địa cầu đã cử chuyên gia đến H.Mường Tè đặt thiết bị đo, theo dõi và cập nhật diễn biến động đất để cảnh báo sớm cho người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.