Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân

20/02/2016 09:00 GMT+7

Ngày 19.2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân (21.2.1946 - 21.2.2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho Tổng cục Tình báo, Bộ Công an.

Ngày 19.2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân (21.2.1946 - 21.2.2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho Tổng cục Tình báo, Bộ Công an.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Dự lễ có đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cùng đông đảo tướng lĩnh, sĩ quan lực lượng Công an nhân dân. Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày nêu rõ: Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Tình báo Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.