Kỷ niệm 70 năm Báo Quân đội nhân dân ra số báo đầu tiên

Nhật Linh
Nhật Linh
10/10/2020 17:13 GMT+7

Sáng 10.10, tại TP.HCM, Báo Quân đội nhân dân tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày ra số báo đầu tiên (20.10.1950 - 20.10.2020).

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7; thiếu tướng Đậu Văn Nậm, Phó Chính ủy Học viện Lục quân; thiếu tướng Đỗ Hoàng Ngân, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 cùng đại diện lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Bình Dương.
Tại buổi lễ, đại tá Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, thuật lại câu nói của nhà báo Lê Đình Dư, phóng viên của báo hy sinh trên mặt trận Cửa Việt (Quảng Trị) năm 1968: “Người chiến sĩ có thể đứng bắn, quỳ bắn, nằm bắn. Còn phóng viên chúng tôi lúc này chỉ có thể đứng thẳng trên chiến hào, dùng vũ khí là cây bút và máy ảnh ghi lại chiến công đồng đội và tội ác của kẻ thù”.
Trong 70 năm hoạt động, Báo Quân đội nhân dân đã được Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Ba và hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; danh hiệu Anh hùng lao động.
Cũng trong dịp kỷ niệm 70 năm, Báo Quân đội nhân dân sẽ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba vào ngày 19.10.2020 tại Hà Nội.
Báo Quân đội nhân dân thành lập vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp, sau khi sát nhập từ hai tờ Báo Vệ Quốc quânQuân du kích, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên và ra số báo đầu tiên tại “thủ đô” kháng chiến lúc bấy giờ tại H.Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.