Kỷ luật đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
07/12/2018 20:40 GMT+7

Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng được xác định đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Chiều 7.12, Thành ủy Đà Nẵng phát đi thông cáo báo chí về hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng khóa 21 (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
Theo thông cáo, hội nghị đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với đại tá Lê Văn Tam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.
Cụ thể, báo cáo thẩm tra, xác minh cho thấy: trong thời gian giữ chức vụ đã nêu, ông Lê Văn Tam đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.
Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Văn Tam.
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Văn Tam dính đến lùm xùm về việc nhận biệt thự do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) biếu tặng. Sự việc này khiến cử tri TP.Đà Nẵng bức xúc và cho rằng ngành chức năng cần làm rõ. Liên quan đến vụ việc này, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã có yêu cầu đại tá Tam giải trình.
Thông cáo của Thành ủy Đà Nẵng cũng cho hay, liên quan đến chủ đề năm 2019 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, TP.Đà Nẵng tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất phục vụ nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp…
TP.Đà Nẵng tập trung xử lý vướng mắc trong triển khai kết luận 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường xã hội hóa đào tạo nguồn nhân lực…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.