Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Cảng cá Bạc Liêu 'chi khống' tiền tiếp khách

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
10/01/2020 10:20 GMT+7

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Hồng Văn Thưởng, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá Bạc Liêu do 'chi khống' tiền tiếp khách và công tác phí.

Sáng 10.1, ông Trịnh Hoài Thanh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết Giám đốc Sở NN - PTNT vừa ra quyết định kỷ luật chính quyền bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồng Văn Thưởng, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá Bạc Liêu (ở thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải) do lập chứng từ quyết toán sai nguyên tắc tài chính.
Đồng thời, kiến nghị Ban chấp hành Đảng bộ Huyện ủy Đông Hải kiểm điểm, kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Hồng Văn Thưởng (do Chi bộ Ban quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá Bạc Liêu trực thuộc Ban chấp hành Đảng bộ Huyện ủy Đông Hải).
Theo ông Thanh, từ đơn tố cáo của công dân, Thanh tra Sở NN - PTNT thành lập đoàn kiểm tra, phát hiện ông Hồng Văn Thưởng lập chứng từ quyết toán sai nguyên tắc tài chính.
Cụ thể, trong năm 2019, Giám đốc cảng cá Bạc Liêu Hồng Văn Thưởng đã “chi khống” tiền công tác phí và tiếp khách trên 66 triệu đồng. Thanh Tra Sở NN - PTNT cũng kiến nghị Ban quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá Bạc Liêu thu hồi số tiền chi sai từ ông Thưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.