Kỷ luật cán bộ biên phòng vụ 'Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng'

24/09/2019 07:10 GMT+7

Liên quan vụ buôn lậu công khai trước chốt biên phòng, 6 cán bộ trạm Km 1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) bị xử lý kỷ luật, điều chuyển công tác và đang xem xét trách nhiệm của chỉ huy đồn.

Ngày 23.9, thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), đã ký công văn hỏa tốc gửi đến Báo Thanh Niên, liên quan đến loạt bài điều tra về hoạt động vận chuyển hàng lậu từ TP.Đông Hưng (Trung Quốc) về địa phận Km 1 (TP.Móng Cái, Quảng Ninh), có trách nhiệm của Đồn biên phòng (ĐBP) cửa khẩu quốc tế Móng Cái đăng tải trên Báo Thanh Niên trong các ngày 20 - 21.9.

Cách chức Đội trưởng Đội công tác biên phòng Km 1

Theo đó, Bộ Tư lệnh (BTL) BĐBP đã chỉ đạo cơ quan đơn vị kiểm tra, xử lý nghiêm túc, đúng quy định, không có vùng cấm đối với mọi cá nhân, tổ chức sai phạm. Bước đầu, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã xử lý kỷ luật 6 cán bộ liên quan thuộc Đội công tác biên phòng Km 1. BTL BĐBP cũng yêu cầu BĐBP Quảng Ninh tiếp tục làm rõ, xem xét trách nhiệm của Chỉ huy ĐBP cửa khẩu Móng Cái.

Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng – Kỳ 1: Vượt biên “mổ hàng”

Qua sự việc Báo Thanh Niên phản ánh, BTL BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới, cửa khẩu.
Chiều cùng ngày, thượng tá Nguyễn Quang Hòa, Đồn trưởng ĐBP cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cho biết trong số 6 cán bộ bị kỷ luật, thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Đội trưởng Đội công tác biên phòng Km 1, bị cách chức và 5 cán bộ trong đội bị kỷ luật điều chuyển công tác khỏi địa bàn TP.Móng Cái. Trong thời gian tới, ĐBP cửa khẩu quốc tế Móng Cái sẽ rà soát các đò, mảng chở hàng xuất khẩu sang biên giới; nếu phát hiện các vi phạm sẽ xử lý nghiêm.
Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, thượng tá Nguyễn Quang Hòa tự nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo, tuy nhiên đơn vị vẫn chưa có quyết định chính thức vì phải thực hiện theo đúng quy trình.

Lập hàng rào bịt các lối mở vận chuyển hàng lậu

Trong một diễn biến liên quan, chiều 23.9, ông Bùi Văn Khắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp kiểm điểm công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP.Móng Cái trong 9 tháng năm 2019 sau khi có thông tin về hoạt động buôn lậu do Báo Thanh Niên phản ánh. Ông Khắng yêu cầu TP.Móng Cái nghiêm túc xử lý trên tinh thần “sai đâu xử đấy”; xem xét xử lý trách nhiệm của chính quyền cơ sở; kiến nghị xử lý trách nhiệm của các lực lượng liên quan, như: biên phòng, hải quan, quản lý thị trường…

Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng – Kỳ 2: "Thả" đường biên cho buôn lậu?

Khi kiểm tra dọc bờ các sông biên giới Ka Long và Bắc Luân tại TP.Móng Cái, ông Khắng khẳng định vẫn còn nhiều lối mở tạo điều kiện cho buôn lập tập kết hàng, vận chuyển trái phép. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng ổ nhóm vận chuyển hàng lậu chuyên nghiệp do 18 đối tượng cầm đầu. Đặc biệt, tại khu vực Km 1, Km 2 hoạt động buôn lậu diễn ra công khai, chuyên nghiệp như tuyến bài điều tra vừa qua của Báo Thanh Niên đã phản ánh.
Ông Khắng yêu cầu TP.Móng Cái phải xóa bỏ các lối mở, kho lưu trữ hàng lậu dọc tuyến sông biên giới và lập hàng rào chắn; đồng thời, thành lập tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ tham mưu, thông tin, kiểm tra và bắt giữ hàng lậu duy trì từ nay đến hết Tết Nguyên đán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.