Kỷ luật bí thư, chủ tịch xã sử dụng bằng giả

27/10/2011 07:40 GMT+7

(TNO) Ngày 26.10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lương Phước Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Mỹ và ông Nguyễn Minh Tân - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ.

>> Hàng loạt cán bộ “bị lừa” mua... bằng giả (?!)
>> Nạn cán bộ mua bằng giả

Nguyên nhân 2 ông này bị kỷ luật do vi phạm về văn bằng chứng chỉ không hợp pháp. Cụ thể, 2 ông mượn bằng tốt nghiệp THPT của người khác rồi sửa đổi thông tin cá nhân thành văn bằng của mình sử dụng vào việc học tập, nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ để đủ điều kiện chuẩn hóa cán bộ theo đề án 8738 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ngoài việc thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tư Nghĩa cũng đã có văn bản đề nghị UBND huyện Tư Nghĩa xử lý về mặt chính quyền đối với ông Hồng và ông Tân.

 Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.