Kỷ luật 4 công an đánh người bị thương

14/05/2010 00:00 GMT+7

Hôm 13.4, trung tá Lê Văn Khải, Phó trưởng Công an huyện Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết Công an tỉnh vừa ra quyết định kỷ luật đối với 4 công an thị trấn Tứ Hạ (huyện Hương Trà) vì liên quan đến vụ đánh một nghi phạm bị thương.

Theo đó, đại úy Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Công an thị trấn Tứ Hạ (vì trách nhiệm cán bộ quản lý) và trung sĩ Nguyễn Xuân Khương bị cảnh cáo trước toàn lực lượng; thượng úy Trần Đình Công và thiếu úy Hồ Xuân Phú bị khiển trách.

Trước đó, ngày 22.1, vì nghi ngờ anh Nguyễn Ngọc Tự (SN 1983, trú tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) ăn trộm 550.000 đồng của ông Thái Văn Quốc (cậu ruột Tự, trú tại thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà) nên ông Nguyễn Đức Minh - Phó trưởng Công an thị trấn Tứ Hạ, đã mời anh Tự về trụ sở  công an. Tại đây, 3 công an thị trấn gồm: trung sĩ Nguyễn Xuân Khương, thượng úy Trần Đình Công và thiếu úy Hồ Xuân Phú đã đánh đập anh Tự bầm tím và đau nhức khắp người, phải nằm điều trị suốt nửa tháng liền. Công an huyện cho biết đã xin lỗi và bồi thường 7,6 triệu đồng tiền điều trị và tiền đền bù thời gian nghỉ việc. Thế nhưng, anh Tự lại nói rằng chưa hề nhận được số tiền nói trên.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.