Kỳ họp 9 của Quốc hội không chất vấn trực tiếp

Lê Hiệp
Lê Hiệp
25/04/2020 08:15 GMT+7

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp 9 của Quốc hội sẽ bỏ nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường.

Báo cáo một số vấn đề chuẩn bị kỳ họp 9 của Quốc hội (QH) khóa XIV tại phiên họp 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ngày 24.4, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến kỳ họp 9 của QH họp 2 đợt. Đợt 1 sẽ họp theo hình thức trực tuyến từ ngày 20 - 30.5. Đợt 2 họp theo hình thức tập trung từ ngày 10 - 19.6.
Về hình thức họp trực tuyến, ông Phúc cho hay sẽ sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình do Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) thiết lập. Việc thảo luận, tranh luận của đại biểu tại 63 điểm cầu, đăng ký phát biểu qua đường dây nóng.
Về nội dung, ông Phúc cho biết tại kỳ họp này sẽ bỏ nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường; đồng thời không bố trí thảo luận tại tổ mà chỉ thảo luận theo các đoàn tại các địa phương. Việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, Tổng thư ký QH đề nghị các địa phương phân chia theo nhóm nguy cơ về dịch Covid-19 để tổ chức, hoặc không tổ chức tiếp xúc cử tri tập trung.
Cho ý kiến sau đó, hầu hết các ý kiến UBTVQH đều đồng ý với phương án họp thành 2 đợt mà Tổng thư ký QH đưa ra. Tuy nhiên, về vấn đề tiếp xúc cử tri, UBTVQH thống nhất tại kỳ họp này sẽ không tiếp xúc cử tri theo hình thức các hội nghị tập trung đông người, mà thực hiện các hình thức tiếp xúc linh hoạt để tiếp nhận ý kiến, phản ánh của cử tri.
UBTVQH cũng thống nhất bổ sung vào chương trình dự kiến kỳ họp 9 nội dung về công tác nhân sự. Theo đó, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng của ông Vương Đình Huệ do ông Huệ đã được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời bầu chủ tịch và các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.