Kon Tum: Trộm bò rồi xẻ thịt, bỏ lại đầu và nội tạng bên bờ suối

15/06/2021 18:30 GMT+7

Chiều 15.6, Công an xã Đăk Ang (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bò của người dân bị kẻ trộm xẻ thịt.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14.6, người dân phát hiện phần đầu và nội tạng của 1 con bò bên bờ suối tại thôn Đăk Giá 1 (xã Đăk Ang) liền trình báo chính quyền địa phương. Theo người dân tại đây, vào khoảng 0 giờ ngày 14.6, có nghe tiếng xe tải chạy vào thôn.  
Con bò bị kẻ trộm xẻ thịt là của gia đình ông A Pháo, Chủ tịch UB MTTQ xã Đăk Ang. Hàng ngày, sau khi cho ăn xong, gia đình ông Pháo thường cột bò lại trên rẫy. Kẻ trộm lợi dụng sơ hở, dắt trộm bò nhà ông A Pháo ra bờ suối cách đó 100m và xẻ thịt. Được biết, con bò có giá trị khoảng 18 triệu đồng.
Ngay sau khi xảy ra vụ trộm bò xẻ thịt, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường điều tra, xử lý. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.