Kon Tum: Lên kế hoạch đón gần 3.700 người dân trở về địa phương

23/09/2021 17:43 GMT+7

Tỉnh Kon Tum lên kế hoạch đón 3.695 người dân tại các tỉnh phía Nam trở về địa phương. Trong đó, tại TP.HCM là 2.369 người, Bình Dương 939 người, Đồng Nai 387 người.

Ngày 23.9, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã có kế hoạch đưa hàng nghìn công dân trở về địa phương. Tổng số công dân dự kiến tiếp nhận là 3.695 người, trong đó ở TP.HCM là 2.369 người, Bình Dương 939 người, Đồng Nai 387 người. Người được ưu tiên đón về gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, lao động tự do là hộ nghèo, dân tộc thiểu số.
Tất cả những người trở về được cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở cách ly tập trung và sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Trường hợp có triệu chứng Covid-19 thì cách ly điều trị tại cơ sở y tế…

TP.HCM: Ai phải xét nghiệm giám sát Covid-19 thường xuyên trong giai đoạn bình thường mới?

Địa phương đảm bảo kinh phí để thực hiện công tác xét nghiệm Covid-19, chi phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung; hỗ trợ 100% tiền ăn cho công dân là hộ nghèo. Tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí thuê xe vận chuyển người dân về địa phương.

Đối với chi phí ăn tại các cơ sở cách ly: Công dân, gia đình tự chi trả 50% chi phí. Phần kinh phí còn lại, các huyện, thành phố sẽ vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.