Kịp thời ngăn chặn hàng trăm ‘quái xế’ đua xe trong ngày nghỉ lễ

02/05/2021 15:00 GMT+7

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kịp thời ngăn chặn, xử lý 4 vụ tụ tập tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội, Tiền Giang... trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Chiều 2.5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lực lượng CSGT toàn quốc đã kịp thời phát hiện, xử lý 4 vụ tụ tập tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.
Cụ thể, rạng sáng 30.4, lực lượng chức năng bắt quả tang hơn 20 thanh niên di chuyển trên 14 xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu, chạy với tốc độ cao, rú ga tại khu vực thành cổ Sơn Tây (P.Quang Trung, TX.Sơn Tây, Hà Nội). Những “quái xế” này đều còn ít tuổi: từ 16 - 22 tuổi, và có cả học sinh. Sự việc đã được giao cho Công an TX.Sơn Tây tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.
Tiếp đó, khoảng 1 giờ 50 ngày 30.4, qua tin báo của người dân về việc một nhóm thanh niên có dấu hiệu đua xe trái phép tại khu vực cầu Cần Thơ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Phòng CSGT Công an TP.Cần Thơ tổ chức vây bắt được 25 “quái xế”, tạm giữ 56 mô tô và xe máy các loại.
Vụ thứ ba, khoảng 15 giờ ngày 30.4, qua tin báo của người dân về việc một nhóm thanh niên tụ tập, chạy xe lạng lách, nẹt pô trên tuyến đường tránh QL30 (thuộc địa phận TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp), lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động lực lượng chốt chặn, vây bắt được 26 nghi phạm, tạm giữ 34 xe máy các loại. Bước đầu, các nghi phạm khai hẹn nhau qua các trang mạng xã hội để tụ tập đua xe.
Vụ thứ tư, vào khoảng 15 giờ ngày 1.5, lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang phát hiện một nhóm rất đông thanh niên di chuyển trên khoảng 50 xe máy tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên đường Hùng Vương nối dài (thuộc ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). Triển khai đội hình, Phòng CSGT Công an tỉnh Mỹ Tho đã vây bắt được 6 nghi phạm, tạm giữ 6 phương tiện và đang tiếp tục điều tra để xử lý các “quái xế” theo quy định.

16 người chết vì tai nạn trong ngày nghỉ lễ thứ 3

Theo thống kê của Cục CSGT, ngày 2.5, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 19 người.
Trong đó, đường bộ xảy ra 26 vụ, làm chết 14 người, bị thương 19 người; đường sắt xảy ra 1 vụ ở Hải Phòng, làm chết 1 người; đường thủy 1 vụ ở Đồng Tháp, làm một người quốc tịch nước ngoài tử vong.
Trong ngày 2.5, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 9.026 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8,55 tỉ đồng.
Trong lĩnh vực đường bộ, CSGT toàn quốc phát hiện xử lý 8.771 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8,07 tỉ đồng, tạm giữ 60 ô tô, 1.490 mô tô; tước 789 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn là 969 trường hợp.
Các đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện xử lý 86 trường hợp vi phạm, phạt tiền 316,3 triệu đồng, tước 46 giấy phép lái xe, tạm giữ 10 phương tiện.
Về đường thủy, toàn quốc phát hiện xử lý 168 trường hợp vi phạm, phạt tiền 160 triệu đồng.
Còn với lĩnh vực đường sắt, các đơn vị thuộc Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục CSGT, đã kiểm tra, nắm tình hình công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường sắt tại 3 nhà ga trọng điểm, 4 chuyến tàu, kiểm tra nồng độ cồn và quy trình tác nghiệp của 69 nhân viên đường sắt; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19. Qua kiểm tra, lập biên bản 1 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước khoảng 3 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.