Kịp thời khống chế xe đầu kéo cháy trước cửa hầm Hải Vân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/09/2021 16:42 GMT+7

Một xe đầu kéo bất ngờ phát cháy ngay trước cửa hầm đường bộ Hải Vân đã được lực lượng chức năng kịp thời khống chế.

Chiều nay 5.9, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII), đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân, cho biết phải đến rạng sáng nay vụ cháy xe đầu kéo ngay trước cửa hầm đường bộ Hải Vân mới xử lý xong.

Đang lưu thông, xe đầu kéo bốc cháy ngay trước cửa hầm Hải Vân

Trước đó, tối 4.9, tài xế Đỗ Văn Thắng (35 tuổi, ngụ xã Hoằng Trung, H.Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe đầu kéo BS 51C - 440.30 lưu thông hướng bắc - nam, khi qua Trạm thu phí phía bắc hầm Hải Vân và chuẩn bị vào hầm thì phát hiện khói bốc ra từ thùng xe.
Ngay lập tức, Trung tâm điều hành hầm Hải Vân điều động lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa xe đầu kéo vào khu vực quảng trường cửa hầm phía bắc, triển khai xe chữa cháy cùng lực lượng PCCC H.Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Ông Võ Ngọc Trung, Phó tổng giám đốc DII, Giám đốc Xí nghiệp quản lý vận hành hầm Hải Vân, cho biết đám cháy phát ra từ sâu bên trong thùng container đóng kín, gây khói bao trùm khu vực quảng trường.
Đáng chú ý, tài xế không phối hợp mở thùng container chứa hàng hỗn hợp khiến lực lượng PCCC phải thuyết phục, sau đó dùng xe cẩu, xe nâng vận chuyển hàng hóa ra ngoài.
Đến khuya 4.9, đám cháy được tạm thời ngăn chặn. Tiếp đó, lực lượng PCCC tiếp tục di chuyển cứu hàng hóa đến rạng sáng cùng ngày mới khống chế hoàn toàn đám cháy, bảo vệ phần lớn tài sản trên xe.

Lực lượng PCCC khống chế đám cháy

NGUYỄN TÚ

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ cháy hàng hóa là bình ắc quy bên trong thùng container, dẫn đến cháy lan sang các hàng hóa dễ cháy khác như đế dép cao su, đồ điện tử, giấy công nghiệp...
“Vụ cháy xe đầu kéo cho thấy cần cảnh báo tài xế vận chuyển hàng hóa có nguy cơ cháy nổ, cần kiểm tra an toàn PCCC trước khi lưu thông vào hầm Hải Vân, hoặc thông báo, phối hợp với đơn vị quản lý hầm để sẵn sàng các tình huống. Trong trường hợp này, nếu đám cháy xảy ra trong hầm thì hậu quả rất khó lường, rất dễ ùn tắc kéo dài”, ông Võ Ngọc Trung nói.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.