Kinh hoàng cảnh cô gái trẻ vượt thanh chắn, bị tàu SE12 tông

31/07/2019 18:17 GMT+7

Mặc dù có đèn tín hiệu và thanh chắn tự động đã hạ xuống cảnh báo có tàu hỏa nhưng một cô gái trẻ ở Quảng Bình vẫn chạy xe vượt qua, bị tàu SE12 tông tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 23 phút ngày 31.7, tại Km 437+760 trên đường sắt bắc - nam đoạn qua khu gian Ngọc Lâm - Đồng Lê (thuộc tiểu khu Tân Lập, TT.Đồng Lê, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình). Nạn nhân là chị P.T.H (25 tuổi, quê ở Tuyên Hóa), nhân viên tại 1 đại lý xe máy ở TT.Đồng Lê. Nạn nhân mới lập gia đình và có con nhỏ.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng địa phương và hình ảnh do camera ghi lại, vào thời điểm trên, chị H. chạy xe máy trên đường ngang giao nhau với đường sắt có thanh chắn báo hiệu tự động. Khi qua điểm giao cắt, mặc dù thanh chắn tự động đã hạ xuống và đèn tín hiệu báo sáng nhưng chị H.vẫn điều khiển xe máy băng qua. Lúc này, tàu Thống Nhất SE12 có đầu máy mang số hiệu D19E 923 chạy theo hướng nam - bắc lao đến, tông thẳng vào xe máy do chị H. điều khiển.
Chị H. và xe máy bị tàu kéo đi một đoạn xa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nơi xảy ra tai nạn có thanh chắn và đèn báo hiệu nhưng bị khuất tầm nhìn

Ảnh: C.T.V

Sau tai nạn, tàu SE12 đã dừng lại phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Theo hình ảnh người dân ghi lại tại hiện trường thì đoạn đường ngang cắt qua đường sắt trên có nhiều cây xanh và bị khuất tầm nhìn. Đáng chú ý, thanh chắn không đủ dài để phủ hết đoạn đường giao nhau nên nhiều người không có ý thức thường cố tình vượt qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.