Kinh doanh 'hàng nóng' phi pháp ở Biên Hòa

Lê Lâm
Lê Lâm
15/10/2019 15:36 GMT+7

Đặng Quốc Ánh trữ trong phòng trọ 45 cây kiếm, dao lê, mã tấu; 8 bình xịt hơi cay và 3 cây súng bắn đạn bi cùng 6 bịch đạn bi. Số 'hàng nóng' này Ánh mua trên mạng về để bán kiếm lời.

Ngày 15.10, Công an P.Quyết Thắng (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đang lập hồ sơ xử lý Đặng Quốc Ánh (25 tuổi, ngụ Phú Yên; tạm trú KP.4, P.Quyết Thắng) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Sốvũ khí Ánh tàng trữ, cất giấu trong phòng trọ

Ảnh: CTV

Trước đó, vào chiều tối 14.10, Công an P.Quyết Thắng bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của Ánh, và phát hiện tại có một lượng lớn vũ khí gồm 45 cây dao lê, mã tấu; 8 bình xịt hơi cay. Ngoài ra còn có 3 cây súng bắn đạn bi cùng 6 bịch đạn bi.
Làm việc cơ quan công an, bước đầu Ánh khai nhận mới đến ở trọ tại căn nhà trên được khoảng 1 tháng. Còn về số vũ khí trên, Ánh khai mua qua mạng xã hội nhằm mục đích bán lại kiếm lời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.