Kiên quyết thay thế cán bộ có biểu hiện tham nhũng, lãng phí

01/03/2017 08:48 GMT+7

Chiều 28.2, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và ông Phan Đình Trạc, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, chủ trì hội nghị.

tin liên quan

Phòng chống tham nhũng đã có bước chuyển quan trọng
Đây là đánh giá của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 diễn ra ngày 23.2.
Ông Trạc đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của TP. Đặc biệt TP đã tập trung điều tra, xét xử nhiều vụ án lớn. Trong thời gian tới, TP cần thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, chỉ đạo và xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ủy thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng để phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm. TP kiên quyết điều chuyển, thay thế những cán bộ, lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.