Kiên quyết ngăn chặn tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài

28/03/2018 08:46 GMT+7

Sáng 27.3, tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp ngăn chặn tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Từ năm 2010 đến nay Phú Yên có 10 vụ với 11 tàu cá và 111 lao động vi phạm vùng biển nước ngoài. Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết sắp tới tỉnh sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc ngăn chặn tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài, trong đó áp dụng các giải pháp như: chỉ hỗ trợ đánh bắt xa bờ cho những tàu cá chấp hành đúng luật pháp; cấm chuyển nhượng, cấm ra khơi những tàu, thuyền trưởng vi phạm.
* Bộ NN-PTNT vừa có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bình Định, Thanh Hóa đề nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vì để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm lãnh hải; đồng thời báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý về bộ này trước ngày 31.3 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.