Kiến nghị xử lý một nhãn hiệu phân bón kém chất lượng

06/03/2012 22:30 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 6.3, lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Sở vừa có văn bản kiến nghị lên Bộ NN-PTNT và cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối với Công ty cổ phần quốc tế Kim Anh (đóng tại TP.Hải Phòng), đơn vị sản xuất lô hàng phân bón kém chất lượng cung ứng tại thị trường Thừa Thiên - Huế khiến nhiều nông dân điêu đứng.

(TNO) Chiều ngày 6.3, lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Sở vừa có văn bản kiến nghị lên Bộ NN-PTNT và cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối với Công ty cổ phần quốc tế Kim Anh (đóng tại TP.Hải Phòng), đơn vị sản xuất lô hàng phân bón kém chất lượng cung ứng tại thị trường Thừa Thiên - Huế khiến nhiều nông dân điêu đứng.

Vào năm 2011 nhiều diện tích hoa màu của nông dân ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) bị thiệt nặng nề sau khi dùng phân bón tổng hợp N - K nhãn hiệu Kim Anh (thuộc Công ty Kim Anh), đóng tại xã Đăng Cương, huyện An Dương (Hải Phòng).

Thiệt hại nặng nhất là nông dân ở xã Phong Hiền, H.Phong Điền.

Theo trình báo của nông dân Phong Hiền đến cơ quan chức năng thì sau khi dùng phân bón Kim Anh bón cho lúa và nhiều hoa màu như lạc, sắn, ngô… thì có loại bị chết, có loại giảm 50 - 60% năng suất. Trong đó, có nhiều hộ bón loại phân này cho lúa và hoa màu trên 1 hecta nên chịu thiệt hại nặng nề.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin nói trên, Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra thực tế.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, phân bón mang nhãn hiệu Kim Anh thuộc Công ty Kim Anh, cung ứng tại Thừa Thiên - Huế thông qua đại lý Nguyễn Thị Thu Sương ở An Lỗ (xã Phong An, H.Phong Điền) là “không đạt chất lượng”.

Sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã mời ông Nguyễn Thành Hiệp, Giám đốc Công ty Kim Anh đến làm việc.

Trong quá trình làm việc, Công ty Kim Anh đã đề nghị phúc tra lại kết quả.

Kết quả kiểm tra sản phẩm phân bón của Công ty Kim Anh lần 2 vẫn “không đạt chất lượng”.

Điều đáng nói là từ cuối năm 2011 đến nay, Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi giấy mời, ban hành thông báo, kể cả hai lần gọi điện thoại cho lãnh đạo Công ty Kim Anh nhưng đến nay lãnh đạo công ty này vẫn không đến giải quyết vụ việc.

Gia Tân

>> Anh em song sinh làm phân bón giả
>> Coi chừng phân bón giả!
>> Kinh doanh phân bón kém chất lượng
>> Bón... đất xuống ruộng
>> Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất phân bón kém chất lượng
>> Lật tẩy phân bón giả
>> Phân bón giả nhập lậu vào VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.