Kiến nghị T.Ư hỗ trợ 60 tỉ đồng khắc phục sạt lở cồn Phú Đa

29/11/2017 19:01 GMT+7

Tại cồn Phú Đa hiện xuất hiện điểm sạt lở thứ 3 với chiều dài hơn 50 m, ăn sâu vào đất liền hơn 10 m và tình hình sạt lở vẫn còn diễn biến khá phức tạp.

Theo ông Trọng, số tiền trên dùng để đầu tư khẩn cấp kè chống sạt lở toàn tuyến đê bao cồn Phú Đa với chiều dài khoảng 10 km và xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng sạt lở, nhằm giúp người dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

tin liên quan

Hàng trăm hộ dân có nguy cơ mất nhà do sạt lở
Ngày 31.10, ông Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND H.Cần Giuộc (Long An), cho biết hàng trăm hộ dân sống ven sông thuộc các xã Long Hậu, Tân Kim và Phước Lại đang đối diện nguy cơ mất nhà cửa do sạt lở nghiêm trọng.
Cùng ngày, ông Phạm Anh Linh, Phó chủ tịch UBND H.Chợ Lách, cho hay tại cồn Phú Đa hiện xuất hiện điểm sạt lở thứ 3 với chiều dài hơn 50 m, ăn sâu vào đất liền hơn 10 m và tình hình sạt lở vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Về nguyên nhân vẫn chưa xác định được.
Do tính cấp bách trong đối phó với đợt triều cường tháng 11 vừa qua, địa phương vừa thiết kế vừa thi công 2 tuyến đê với tổng chiều dài 470 m để ngăn nước không tràn vào vườn cây ăn trái của người dân. Ngân sách huyện khó khăn nên chỉ mới tạm ứng kinh phí 2 tỉ đồng cho đơn vị thi công.
Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 12 - 14.11, tại đê bao cồn Phú Đa xảy ra hiện tượng sụt lún nghiêm trọng, 2 đoạn đê qua khu vực Tổ nhân dân tự quản 15 (ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình) với tổng chiều dài đê bao bị sạt lở hơn 400 m, ăn sâu vào bên trong đê có đoạn hơn 100 m. Hậu quả, 4 căn nhà và cầu phà Phú Bình dài hơn 35 m, trọng tải 3,5 tấn, trọng lượng gần 100 tấn bị nước cuốn trôi, 1 ao cá hơn 3 công sắp thu hoạch giá trị gần 1 tỉ đồng và hơn 25 ha cây ăn trái bị ngập sâu, 46 hộ dân phải di dời khẩn cấp…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.