Kiến nghị thu hồi tài sản của cựu Bí thư TX.Bến Cát

Đỗ Trường
Đỗ Trường
10/11/2018 06:22 GMT+7

Cơ quan CSĐT đã kê biên toàn bộ 18,1 ha đất, 1 căn biệt thự trên đất này và kiến nghị thu hồi số tài sản mà ông Nguyễn Hồng Khanh mua bất hợp pháp.

Chiều 9.11, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan CSĐT đang kiến nghị thu hồi toàn bộ tài sản mà ông Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư TX.Bến Cát, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam) đã mua bất hợp pháp của Công ty TNHH thương mại và sản xuất gỗ An Tây (gọi tắt Công ty gỗ An Tây).
Cơ quan CSĐT đã kê biên toàn bộ 18,1 ha đất, 1 căn biệt thự trên đất này và kiến nghị thu hồi số tài sản này.
Như Thanh Niên đã thông tin, năm 2008, Công ty gỗ An Tây nợ 72 tỉ đồng của chi nhánh Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn và không có khả năng chi trả, sau đó bị phát mãi tài sản. Giai đoạn từ 2012 - 2015, ông Khanh lúc đó là Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, đã móc nối với cán bộ ngân hàng mua lại 18,1 ha đất cùng tài sản trên đất với giá rẻ. Ông Khanh chỉ nộp cho ngân hàng trên 8 tỉ đồng và 4,1 tỉ đồng trả cho Công ty gỗ An Tây, trong khi giá trị tài sản này từ năm 2008 đã được ngân hàng định giá trên 80 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.