Kiến nghị tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng không phép ở Hội An

Hữu Trà
Hữu Trà
14/09/2019 06:42 GMT+7

UBND xã Cẩm Thanh (TP.Hội An, Quảng Nam) cho biết tại địa bàn xã đang có một số công trình xây dựng không phép lấn chiếm sông, xâm hại đến vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Ngày 13.9, UBND xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) cho biết tại địa bàn xã đang có một số công trình xây dựng không phép lấn chiếm sông, xâm hại đến vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An. Trong đó, khu du lịch sinh thái Vũ Lê có 6 hạng mục công trình xây dựng không phép, lấn chiếm 520 m2 lòng sông; Công ty TNHH Discovery san lấp, xây kè lấn sông hơn 300 m2 và xây dựng một bến tàu tại khu rừng dừa Bảy Mẫu.

Trạm BTS xây dựng không phép tại thôn Thanh Đông

Ảnh:  H.T

Trước đó, UBND xã Cẩm Thanh cũng phát hiện Công ty TNHH Rừng Dừa xây dựng bãi đỗ xe, nhà trưng bày hải sản; khu du lịch sinh thái Vạn Dừa xây dựng hồ bơi trên khu vực rừng dừa tự nhiên… Đặc biệt, tại thôn Thanh Đông, có một trạm phát sóng viễn thông do Công ty TNHH Trần Gia Quảng Nam xây dựng không phép, đưa vào hoạt động từ năm 2018.

Trạm phát sóng xây dựng không phép thách thức chính quyền Hội An

Theo ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, hầu hết công trình xây dựng trái phép đều diễn ra trong năm 2018 và đã bị chính quyền địa phương yêu cầu tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng... nhưng chủ doanh nghiệp vẫn chây ì, không chấp hành. Vì vậy, UBND xã Cẩm Thanh kiến nghị UBND TP.Hội An và các phòng, ban chức năng TP.Hội An ban hành quyết định cưỡng chế. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.