Kiên Giang: Tài xế lợi dụng xe từ thiện chở thuê người từ vùng dịch về quê

22/08/2021 15:25 GMT+7

Lợi dụng xe ô tô được phép hoạt động từ thiện, một tài xế nhận chở thuê 2 người từ TP.HCM về Kiên Giang với giá 7 triệu đồng để tránh dịch.

Ngày 22.8, tin từ Công an H.Châu Thành (Kiên Gang) cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính tài xế Trần Thế Khanh (42 tuổi, quê TP.Cần Thơ) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; đồng thời buộc tài xế quay xe về TP.HCM. Riêng 2 người do Khanh chở về từ TP.HCM đã được bàn giao cho cơ quan chức năng H.Gò Quao (Kiên Giang) đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 21.8, lực lượng kiểm soát phòng chống dịch tại chốt số 7 tỉnh Kiên Giang phát hiện xe ô tô BS 51G - 98148 lưu thông ở đoạn cuối đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, thuộc xã Giục Tượng, H.Châu Thành, Kiên Giang nên ra hiệu lệnh dừng xe để khai báo y tế. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tài xế Trần Thế Khanh có hành vi chở thuê hai vợ chồng L.V.T và H.A từ TP.HCM về quê nên báo với Công an H.Châu Thành xử lý theo thẩm quyền.
Qua làm việc với công an, tài xế Khanh khai nhận lợi dụng xe ô tô BS 51G - 98148 được phép lưu thông hoạt động từ thiện nên khi có người giới thiệu chở thuê vợ chồng T. và A. từ Q.Phú Nhuận (TP.HCM) về quê ở H.Gò Quao, Kiên Giang để tránh dịch với giá 7 triệu đồng thì Khanh đồng ý. Trên đường đi, Khanh hướng dẫn vợ chồng T. nếu bị công an phát hiện thì nói dối mình là cháu ruột của một ông chú đang làm "sếp lớn" ở TP.HCM nên nhờ Khanh (là tài xế của ông chú) chở về quê ở H.Gò Quao giùm để tránh dịch.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.