Kiên Giang: Nghĩ quẩn, mẹ già định giết con bị bệnh tâm thần rồi tự sát

24/02/2021 13:30 GMT+7

Thấy con bệnh tâm thần nhiều lần cầm dao rượt chém hàng xóm, người mẹ già nghĩ quẩn nên có ý định giết con rồi tự sát.

Ngày 24.2, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Thị Quí (67 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Minh Hòa, H.Châu Thành) 4 năm tù về tội giết người. Nạn nhân chính là con ruột, ở nhà cùng bị cáo, tên Phan Quốc Hưởng (27 tuổi), bị bệnh tâm thần. Do nghĩ quẩn nên mẹ có ý định giết con rồi tự sát.

Con thường đánh mẹ, dọa chém người trong xóm

Theo cáo trạng, bà Phan Thị Quí một mình nuôi dưỡng Phạm Quốc Hưởng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần (đang điều trị), hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mỗi lần phát bệnh, Hưởng thường xuyên đánh mẹ và nhiều lần cầm dao đi lang thang, hăm dọa chém người trong xóm.
Lo sợ Hưởng chém những người trong khu vực gần nhà mình và sợ không có tiền bồi thường nên người mẹ già có ý định giết con rồi tự sát.
Sáng 7.4.2020, Hưởng phát bệnh nên chửi và đánh mẹ, sau đó lên võng nằm. Đến khoảng 8 giờ, cùng ngày, trong lúc nghĩ quẩn, Phan Thị Quí lấy 1 cây dao (loại dao yếm mần cá), chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay trái Hưởng. Hưởng bỏ chạy ra ngoài, được người dân đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu, điều trị, với thương tích 33%.
Sau khi gây ra vụ việc, chính bà Quí là người trực tiếp lo tiền điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng Hưởng. Đến ngày 10.4.2020, Hưởng xuất viện.
Ngày 9.4.2020, bà Phan Thị Quí bị Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Ngày 30.6.2020, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án thành tội giết người.
Đến ngày 28.9.2020, bà Phan Thị Quí bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về hành vi giết người. Ngày 23.10.2020, bà Quí bị bắt tạm giam. Riêng Hưởng sau khi điều trị vết thương đã được chính quyền địa phương đưa đi chữa bệnh tâm thần.

Xin giảm án cho người mẹ giết con

Tại phiên tòa, ông Danh Lăng (hàng xóm, cách nhà của mẹ con Quí khoảng 100 m) và anh Nguyễn Tấn Trường, Phó bí thư Xã đoàn xã Minh Hòa, đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Quí do hoàn cảnh bi đát của hai mẹ con. 
“Hưởng nó bệnh tâm thần 5 năm nay rồi. Nó nhiều lần rượt chém người dân, trong đó có tôi cũng bị nó chém gây thương tích nhẹ. Khi bệnh Hưởng bộc phát, bà Quí nhiều lần bị nó đánh nên khổ tâm lắm. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bà Quí”, ông Danh Lăng, người làm chứng tại phiên tòa, đề nghị.
Cũng theo ông Lăng, chồng bà Quí bỏ đi cách đây khoảng hơn 12 năm, còn Hưởng học hết lớp 12 rồi ở nhà với mẹ. Khoảng 5 năm nay, Hưởng bộc phát bệnh tâm thần. Bà Quí nhiều lần đưa Hưởng đi điều trị nhưng không hết bệnh. Nhà bà Quí khó khăn, chỉ có vài công đất, hằng ngày bà phải làm thuê thêm kiếm sống, nên nghĩ quẩn muốn giết con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.