Kiên Giang: Lừa đảo hơn 1,7 tỉ đồng, chủ hụi lãnh án 7 năm tù

14/11/2019 16:14 GMT+7

Lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỉ đồng của hàng chục hụi viên, chủ hụi ở Kiên Giang phải lãnh án 7 năm tù.

Chiều ngày 14.11, sau 2 ngày nghị án, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt chủ hụi Nguyễn Thị Tươi (39 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2011 Tươi bắt đầu làm chủ hụi. Đến năm 2014, Tươi lập ra 14 dây hụi. Trong thời gian làm chủ hụi, một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng hụi chết. Để duy trì hoạt động các dây hụi và có tiền tiêu xài cá nhân, từ năm 2014 đến tháng 3.2018, Tươi nảy sinh ý định gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều hụi viên.
Cụ thể, Tươi lấy tên hụi viên để hốt hụi cho mình; tự ý mua bán hụi để choàng lấp các dây hụi trước đó dẫn đến mất khả năng chi trả. Bằng thủ đoạn này, chủ hụi này đã chiếm đoạt 20 hụi viên trong 3 dây hụi với tổng số tiền trên 1,7 tỉ đồng (trong đó Tươi lấy tên hụi viên hốt hụi hơn 884 triệu đồng; tự ý bán hụi gần 892 triệu đồng). Trong quá trình bị bắt, bị cáo đã khắc phục hậu quả hơn 680 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.