Kiên Giang: Hung thủ giết người máu lạnh lãnh án chung thân

29/11/2019 13:40 GMT+7

Rủ nạn nhân nghỉ qua đêm, khi nạn nhân đòi thêm tiền, Động ra tay sát hại, cướp tài sản rồi đem giấu xác nạn nhân vào rừng. Kẻ thủ ác đã lãnh án chung thân.

Ngày 29.11.2019, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Minh Động (26 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) án chung thân về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là chung thân.
Theo cáo trạng, sáng 3.1, Nguyễn Minh Động và Lê Minh Sơn, Phạm Đoàn Phong (cùng là ngư phủ của một tàu đánh cá ở Phú Quốc) rủ nhau đến nhà người quen ở TT.Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang nhậu. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cả 3 thuê taxi đến Dinh Cậu thuê tấm bạt, thùng loa hát karaoke và tiếp tục nhậu. Phong điện thoại rủ bà Lâm Thị Thu (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đến nhậu chung. Lát sau, Sơn say rượu bỏ về trước, còn lại Động, Phong và bà Thu. Đến 22 giờ cùng ngày, tiệc nhậu tàn, Động xin số bà Thu để đi ngủ qua đêm.
Khi về đến tàu đánh cá neo đậu trên biển, Động mượn điện thoại của người quen gọi cho bà Thu rủ đi ngủ qua đêm, bà Thu đồng ý với giá 1 triệu đồng. Khoảng 12 giờ khuya 3.1, bà Thu điều khiển xe máy đến khu phố 8, TT.Dương Đông rước Động về TT.An Thới, H.Phú Quốc ngủ. Trên đường đi, bà Thu đòi thêm 500.000 đồng nhưng Động không đồng ý nên cả 2 cự cãi.
Động dừng xe lại đậu cập rừng tràm (không có nhà dân), ở ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, H.Phú Quốc và cả 2 tiếp tục cự cãi. Bà Thu định lấy xe đi về bỏ Động lại thì Động dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, dùng chân đạp vào người bà Thu té ngã ngửa đầu đập xuống đường nhựa. Bà Thu đứng lên cầm nón bảo hiểm định đánh trả nhưng bị Động dùng chân đạp mạnh trúng ngực làm bà Thu té ngã.
Sau đó, Động nhào đến một tay trấn cổ, một tay đánh vào mặt bà Thu đến khi nạn nhân tử vong. Động lôi xác bà Thu vào trong vườn tràm giấu. Sau khi giết chết bà Thu, Động cướp lấy nhiều vòng vàng, nhẫn đeo tay, điện thoại, xe máy và tiền mặt, tổng trị giá tài sản qua giám định gần 58 triệu đồng.
Ngày 6.1, Động vẫn xuống tàu đi đánh bắt cá như thường lệ. Tuy nhiên, đến 11.1, Động bị Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Quốc phối hợp Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ.
Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên Động mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản. Luật sư bào chữa cho rằng tử hình là quá nặng và nghiêm khắc đối với bị cáo và đề nghị mức án thấp hơn.
Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX đã tuyên Động mức án chung thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.