Kiên Giang: Hơn 186.300 người gặp khó khăn do Covid-19 nhận được tiền hỗ trợ

29/08/2021 12:03 GMT+7

Đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang đã chi 207 tỉ đồng hỗ trợ hơn 186.300 người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Ngày 29.8, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang đã chi hỗ trợ cho hơn 105.000 người (trong tổng số hơn 123.000 người) với số tiền gần 84 tỉ đồng.
Trong đó, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 7.2021 cho 1.622 đơn vị sử dụng lao động (50.385 người lao động) với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng; Hỗ trợ 90 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 334 triệu đồng; Hỗ trợ 35 người thuộc đối tượng người lao động mang thai, đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi với số tiền 35 triệu đồng; Hỗ trợ 27 hướng dẫn viên du lịch hơn 100 triệu đồng; đang thực hiện chi hỗ trợ 622 hộ kinh doanh với số tiền hơn 1,8 tỉ đồng; hỗ trợ 2 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, đã giải ngân với số tiền hơn 170 triệu đồng.
Ngoài ra, Kiên Giang còn hỗ trợ 72.575 lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác với số tiền gần 110 tỉ đồng từ nguồn kinh phí địa phương. Tỉnh cũng đã hỗ trợ xong cho 8.719 người bán vé số với số tiền hơn 13 tỉ đồng, từ nguồn của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.