Kiên Giang: Giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, từ 0 giờ ngày 26.8

24/08/2021 17:08 GMT+7

Từ 0 giờ ngày 26.8 đến hết ngày 1.9, toàn tỉnh Kiên Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, ‘ai ở đâu thì ở đó’.

Ngày 24.8, tại cuộc họp về phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian thực hiện 7 ngày, từ 0 giờ ngày 26.8 đến hết ngày 1.9, theo nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó". Tỉnh chỉ đạo các địa phương kiên quyết không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang các địa bàn, địa phương khác.

Covid-19 sáng 25.8: Cả nước 369.267 ca nhiễm, 162.279 ca khỏi | F0 cộng đồng ở TP.HCM tăng vọt

Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chiến dịch xét nghiệm sàng lọc trên toàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm sàng lọc, tỉnh xác lập bản đồ phòng, chống dịch Covid-19 từng địa bàn ấp, khu phố, cố gắng chuyển "vùng vàng" thành "vùng xanh", "vùng cam" thành "vùng vàng"; khoanh chặt các "vùng đỏ" và nhanh chóng xử lý các ổ dịch kể cả xác định hay chưa xác định rõ nguồn lây, từng bước cô lập ở phạm vi hẹp nhất.
Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Kiên Giang, qua 6 ngày triển khai xét nghiệm sàng lọc Covid-19, các tổ lấy mẫu đã lấy được hơn 44.000 mẫu gộp, tương đương hơn 358.000 người, đạt 61% kế hoạch. Qua xét nghiệm sàng lọc, phát hiện 52 ca dương tính và thiết lập 6 vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Rạch Giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.