Kiên Giang: Ghen tuông mù quáng, đâm con của vợ hờ đến gãy cán dao

11/01/2021 15:28 GMT+7

Ghen tuông mù quáng, nghi phạm Nguyễn Văn Cọp dùng dao đâm con của vợ hờ đến gãy cán dao.

Ngày 11.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cọp (58 tuổi, quê H.Phong Điền, TP.Cần Thơ, tạm trú xã Mong Thọ B, H.Châu Thành, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân ban đầu do ghen tuông mù quáng.
Nạn nhân là N.V.D. (26 tuổi) và bà N.T.D. (46 tuổi, mẹ ruột của anh D). Hai mẹ con cùng làm nghề bán vé số dạo, hiện thuê nhà tạm trú tại ấp Phước Chung, xã Mong Thọ B, H.Châu Thành.
Bước đầu Cọp khai nhận gần 3 năm nay sống chung như vợ chồng với bà D. Gần đây, thấy vợ bà D. thiếu quan tâm, còn anh D. hay chống đối mình, lại thường xuyên ngủ chung giường với mẹ, nên Cọp cho rằng vì con ruột mà vợ hờ rũ bỏ tình cảm với Cọp.
Khoảng 16 giờ ngày 10.1, sau khi nhậu về, Cọp thấy bà D. đang ở nhà hàng xóm nên kêu về đưa tiền bán vé số cho mình nhưng bà D. tỏ thái độ bất cần. Lúc này, anh D. trong nhà cũng có thái độ la lối.
Bực tức, Cọp ra chợ mua một con dao rồi quay lại nhà bà D. Thấy anh D. đang đứng, Cọp dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân cho đến khi dao gãy cán mới dừng lại. Anh D. bị thương nặng, bỏ chạy được vài mét thì ngã gục, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Chưa dừng lại, Cọp lấy cây chài bằng gỗ đập vào đầu bà D. gây thương tích. Sau đó, Cọp đến cơ quan công an khai nhận vụ việc xảy ra là do ghen tuông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.