Kiên Giang: Đánh bạc khi đang thực hiện giãn cách xã hội, 15 người bị bắt giữ

10/04/2020 17:31 GMT+7

15 người đánh bạc bị Công an H.Kiên Lương, Kiên Giang xem xét xử phạt hành vi tụ tập đông người, không thực hiện giãn cách xã hội trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 10.4, Công an H.Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết đơn vị đang tiếp tục làm việc với 15 người có hành vi đánh bạc và tụ tập đông người để xử lý theo quy định của pháp luật.
Khoảng 23 giờ 30 ngày 9.4, lực lượng Công an H.Kiên Lương ập vào căn nhà trống thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, H.Kiên Lương, bắt quả tang gần 20 người đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền. Bị phát hiện, nhiều người bỏ chạy, công an kịp thời bắt được 15 người cùng nhiều tang vật có liên quan.
Tại cơ quan công an, những người này khai thường xuyên tụ tập tại địa điểm trên để đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu từ 21 giờ đến sáng hôm sau. Mỗi ván đặt cược từ 100.00 - 500.000 đồng. Ngoài con bạc là người địa phương, tại chiếu bạc còn có những người đến từ TP.Hà Tiên (cách đó gần 30 km). Sòng bạc có bố trí người canh gác và thông báo bằng điện thoại nếu phát hiện có lực lượng chức năng đến.
Đại úy Ong Minh Hóa, Phó đội trưởng Đội CSĐT về hình sự, kinh tế, ma túy Công an H.Kiên Lương, cho biết việc tụ tập đánh bạc trong lúc cả nước chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, là hành vi rất đáng lên án. Chính vì vậy, ngoài việc lập hồ sơ xử phạt hành vi đánh bạc, Công an huyện sẽ xem xét áp dụng thêm hình thức xử phạt việc tụ tập đông người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.