Kiên Giang: Đâm chết bạn nhậu vì bị chửi 'nhỏ mà láo'

28/11/2019 21:42 GMT+7

Đang nhậu trên tàu câu mực neo đậu giữa biển, bị bạn cùng tàu chửi 'nhỏ mà láo', Hận lấy dao bấm đâm chết bạn nhậu.

Chiều 28.11, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Văn Hận (25 tuổi, ngụ ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, H.Phú Quốc, Kiên Giang) 15 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc Hận bồi thường mai táng phí, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho con bị hại (6 tuổi) đến tuổi trưởng thành. Hận là bị cáo đã đâm chết bạn nhậu chỉ vì tức giận khi bị chửi "nhỏ mà láo".
Theo cáo trạng, Hận và ông Tạ Minh Tiến (47 tuổi, ngụ H.Đầm Dơi, Cà Mau) đi chung tàu câu mực mang số hiệu KG 93769 TS do anh Trương Quốc Liệt làm tài công. Khoảng 6 giờ 30 ngày 4.5, tàu neo đậu trên vùng biển Phú Quốc (cách TT.Dương Đông, H.Phú Quốc khoảng 100 km) thì Hận, Tiến và Kiệt, Thanh (ngư phủ tàu neo đậu kế bên) tổ chức uống rượu trên tàu KG 93769 TS.
Trong lúc uống rượu, Hận và ông Tiến xảy ra mâu thuẫn do Hận nói chuyện thì bị ông Tiến bắt lỗi. Tức giận, Hận đứng lên chửi thề và đòi đánh ông Tiến, sau đó đi vào cabin nằm võng. Lúc này, ông Tiến chửi Hận “nhỏ mà láo”.
Một lát sau, Hận cầm dao bấm đến chỗ ông Tiến ngồi, đâm trúng một nhát vào ngực trái nạn nhân. Lúc này, anh Liệt và anh Thanh chạy đến đỡ ông Tiến lên và đưa vào trong cabin sơ cứu. Anh Liệt nhanh chóng điều khiển tàu đưa ông Tiến vào Trung tâm Y tế H.Phú Quốc cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 18 giờ ngày 5.5, ông Tiến tử vong.
Sau khi đâm chết bạn nhậu, Hận đến Công an H.Phú Quốc đầu thú; đồng thời nhờ gia đình khắc phục mai tang phí cho gia đình nạn nhân hơn 53 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.