Kiên Giang: Đâm bạn nhậu tử vong vì bị 'chọc quê'

08/06/2020 15:19 GMT+7

Bị bạn chọc quê vì khi nhậu say và để một phụ nữ ẵm mình từ mé biển lên nhà, Léo dùng dao đâm bạn nhậu tử vong.

Ngày 8.6, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Trung Léo (29 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, H.An Minh, Kiên Giang) 17 năm tù về tội giết người; đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại số tiền 150 triệu đồng. Bị cáo Léo đã đâm bạn nhậu tử vong khi cho rằng người này "chọc quê mình.
Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 28.7.2019, Léo và anh Nguyễn Văn Vẹn (22 tuổi, ngụ xã Vân Khánh Đông, H.An Minh, Kiên Giang) cùng một số người khác tổ chức nhậu trước cửa nhà người dân ở ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn, H.Kiên Hải (Kiên Giang).
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tiệc tàn. Lúc này, Léo lấy mền đi xuống mé biển quấn vào tay và dùng bật lửa đốt. Thấy vậy, anh Vẹn chạy ra, dùng tay đánh vào mặt Léo mấy cái rồi bỏ đi. Léo bị say nên nằm xuống bãi cát.
Một lúc sau, chị Nguyễn Thị Lẽ (hàng xóm) xuống ẵm Léo lên trước nhà một người dân khác. Thấy chị Lẽ ẵm Léo, Vẹn nói: “Mày để cô Năm ẵm mày luôn hả Léo?”. Cho rằng anh Vẹn chọc quê mình, Léo đứng dậy, đi xuống vỏ lú (Léo đi làm thuê hằng ngày) lấy dao chạy ngược lên.
Nghe mọi người tri hô, anh Vẹn nghe vậy nên chạy vào nhà dân gần đó trốn. Léo đuổi theo, anh Vẹn không còn đường thoát nên đứng đối diện. Lúc này, Léo dùng dao đâm trúng ngực trái bạn nhậu. Mọi người xung quanh chạy vào can ngăn và nhanh chóng đưa anh Vẹn đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trước khi tới bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.