Kiên Giang: Bắt tạm giam nghi phạm chuyên cướp tài sản phụ nữ vào đêm khuya

08/10/2019 12:29 GMT+7

Nhắm vào những phụ nữ vùng nông thôn sống đơn thân hoặc nuôi con nhỏ, đêm khuya cửa nhà thường không khóa, Ba lẻn vào khống chế cướp tài sản.

Ngày 8.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.An Biên (Kiên Giang) cho biết đã bắt giữ Trần Hoàng Ba (29 tuổi, ngụ xã Tây Yên, H.An Biên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 4.2019, lợi dụng đêm khuya, gia đình chị Nguyễn Thị Diễm (ấp Mương Quao, xã Tây Yên, H.An Biên) ngủ say, cửa nhà chỉ khép hờ không khóa, Ba lẻn vào lấy trộm 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát.
Thấy lần “ăn đêm” này diễn ra trót lọt, khuya 3.9, Ba tiếp tục đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Diễm. Mặc dù biết chị Diễm đang ngủ nhưng sợ bị phát hiện, Ba ra sau bếp lấy con dao kề sát vào cổ chị Diễm khống chế cướp hơn 300.000 đồng trong túi áo.
Đến khoảng 8 giờ hôm sau, Ba đến nhà chị Diễm trả lại số tiền đã cướp, và yêu cầu chị không được trình báo công an. Lo sợ bị trả thù nên chị Diễm đồng ý theo yêu cầu của Ba.
Đến khoảng 1 giờ ngày 5.9, Ba đi ngang nhà chị Nguyễn Thị Khôn (ngụ ấp Hai Tốt, xã Tây Yên A, H.An Biên), phát hiện cả nhà chị Khôn đang ngủ say, không khóa cửa và không có đàn ông, Ba nổi lòng tham lẻn vào nhà lấy trộm 1 máy tính bảng hiệu SamSung. Sau đó, Ba phát hiện chiếc điện thoại của chị Khôn để trong mùng nên định ra tay cuỗm, thì bị chị Khôn phát hiện. Liền lúc này, Ba rút dao kề cổ khống chế chị Khôn cướp thêm 500.000 đồng và đôi bông tai bằng vàng 18K. Từ trình báo của các nạn nhân, công an tiến hành điều tra và bắt giữ Ba.
Đáng chú ý, những nạn nhân mà Ba nhắm tới để trộm và cướp tài sản là phụ nữ đơn thân hoặc nuôi con nhỏ, vào đêm khuya nhà cửa thường không khóa chặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.