Kiên Giang: Bắt nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu ở khu vực vùng biên

08/04/2020 16:55 GMT+7

Trong 2 ngày liên tiếp, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bắt giữ 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, tổng cộng 6.000 gói.

Ngày 8.4, tin từ tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) cho biết trong những ngày qua, do phương tiện hạn chế lưu thông, các đường mòn, lối mở bị bịt kín, giá thuốc lá ngoại tăng cao nên nhiều người lều lĩnh tuồn hàng qua khu vực biên giới. Liên tục trong 2 ngày 6 - 7.4, đơn vị đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu.
Cụ thể, lúc 18 giờ ngày 7.4, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên mật phục khu vực cột mốc 309 (P.Mỹ Đức, TP.Hà Tiên), phát hiện 7 người vác 7 bao hàng, nghi hàng lậu.
Khi tổ công tác phát tín hiệu dừng lại để kiểm tra thì 6 người bỏ tang vật chạy về phía biên giới Campuchia nên chỉ bắt giữ được 1 người và thu giữ 7 bao tang vật đưa về chốt Biên phòng 308/4 gần đó.
Quá trình làm việc, nghi can khai tên là Sai Chương Thoi (35 tuổi, quốc tịch Campuchia, thường trú xã Bâng Sa La Nam, huyện Kam Pong Trach, tỉnh Kam Pốt, Vương quốc Campuchia). Tang vật thu giữ gồm 3.500 gói thuốc lá ngoại.
Trước đó, ngày 6.4, lợi dụng các vị trí chốt chặn của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên luân phiên về ăn cơm trưa, 5 người vác 5 bao hàng lậu vượt biên giới tại khu vực cột mốc 309. Khi tổ mật phục phát hiện, 5 người bỏ chạy về phía Campuchia, bỏ lại tang vật gồm 2.500 gói thuốc lá lậu.
Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đang tiếp tục điều tra, xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.