Kiểm tra việc sử dụng lao động nước ngoài

24/01/2013 03:10 GMT+7

Bắt đầu từ hôm nay 24.1, Quảng Nam mở đợt kiểm tra tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh, kéo dài đến ngày 29.1.

Đợt kiểm tra do Sở LĐ-TB-XH, Công an tỉnh thực hiện ở 7 doanh nghiệp thủy điện, chế biến thép, khuôn đúc, du lịch..., tập trung vào nội dung hợp đồng lao động, giấy phép lao động. Các doanh nghiệp kiểm tra lần này đáng chú ý có thủy điện Sông Bung 4, 5 (H.Đông Giang), thủy điện Đăk Mi 4 (H.Phước Sơn), Công ty Yeou Lih Silica Sand Việt Nam (H.Núi Thành), Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam (H.Thăng Bình)...

Trước đó, Quảng Nam từng thống kê có khoảng 300 lao động phổ thông người Trung Quốc tại các công trường thủy điện, nhiệt điện ở Đông Giang, Nông Sơn… Hồi đầu tháng 9.2012, Quảng Nam cũng đã rà soát người nước ngoài làm việc trên các lĩnh vực kinh doanh, hành nghề y dược tư nhân, khám chữa bệnh, giáo dục, nuôi trồng và thu mua thủy hải sản...; đồng thời chỉ đạo quản lý chặt các thương lái đứng tên doanh nghiệp Việt Nam để thu mua hàng hóa cho doanh nhân Trung Quốc để ngăn chặn hành vi lừa đảo.  

H.X.H

>> Nhiều công ty sử dụng lao động người nước ngoài “chui”
>> Sử dụng lao động nước ngoài trái phép
>> Quản lý chặt lao động nước ngoài tại VN
>> Rà soát lao động nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.