Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 Trưởng ban Tỉnh ủy Gia Lai

21/04/2020 07:16 GMT+7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai.

Ngày 20.4, Tỉnh ủy Gia Lai cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Quân (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai.
Ông Quân bị kiểm tra trách nhiệm trong việc ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Lê Thị Tường Vân (ngụ P.Yên Đỗ, TP.Pleiku). Theo hồ sơ vụ án, bà Vân đã vay của 3 người ở Gia Lai với số tiền 15,25 tỉ đồng nhưng không trả. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khẳng định hành vi của bà Vân là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án đã được Viện KSND tỉnh Gia Lai ra cáo trạng truy tố và chuyển sang tòa án xét xử. Tuy nhiên, sau đó thừa lệnh Viện trưởng Nguyễn Văn Quân, Phó viện trưởng Trần Công Hùng đã ký quyết định (ngày 12.8.2015) đình chỉ vụ án. Sau khi Ban Nội chính T.Ư vào cuộc, Viện KSND tỉnh Gia Lai lại ra cáo trạng (ngày 17.5.2019) truy tố bị can Vân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc xét xử dự kiến thực hiện vào ngày 6.5 tới đây.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cũng ban hành quyết định về kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Võ Thanh Hùng, nguyên Chủ tịch UBND H.Đức Cơ, khi để cấp dưới là ông Nguyễn Hồng Lam, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, và hai cán bộ của huyện này chuyển số tiền 524 triệu đồng trong khoảng thời gian 2012 - 2014 nhằm phi tang dấu vết vi phạm và chiếm đoạt. Ông Hùng sau đó được tổ chức điều động về giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.