Kiểm tra, đánh giá lại thực trạng khiếu kiện liên quan đến đất đai

06/01/2016 07:00 GMT+7

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã lưu ý TP.HCM cần kiểm tra xem xét thật kỹ việc không phát sinh đơn khiếu kiện về đất đai trong năm 2015 do thực hiện luật mới hay do ít thực hiện dự án mới.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã lưu ý TP.HCM cần kiểm tra xem xét thật kỹ việc không phát sinh đơn khiếu kiện về đất đai trong năm 2015 do thực hiện luật mới hay do ít thực hiện dự án mới.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch công tác năm 2016 ngành tài nguyên - môi trường ngày 5.1, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã lưu ý TP.HCM cần kiểm tra xem xét thật kỹ việc không phát sinh đơn khiếu kiện về đất đai trong năm 2015 do thực hiện luật mới hay do ít thực hiện dự án mới.
Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng lưu ý các địa phương khác kiểm tra, đánh giá lại thực trạng khiếu kiện liên quan đến đất đai tăng, giảm do đâu.
Trước đó, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM, cho biết từ 1.7.2014 đến 30.11.2015 đã hoàn thành cấp 67.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho các đối tượng là hộ gia đình cá nhân, đạt 1,4 triệu GCN cần cấp trên tổng số 1,5 triệu trường hợp cần cấp; về đối tượng là tổ chức đã cấp được trên 11.000 GCN, đạt gần 100% số lượng đất cần cấp.
“Sau khi thực hiện luật Đất đai 2013, không phát sinh đơn khiếu nại về đất đai. Nay chỉ tập trung giải quyết đơn khiếu nại cũ. Trong vấn đề giải quyết khiếu nại, TP.HCM đã giải quyết trên 3.500 đơn khiếu nại về đất đai. Áp dụng theo luật Đất đai 2013 cũng giúp nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại”, ông Thắng nói.
Còn ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TN-MT TP.Hà Nội, cho biết hằng năm nguồn thu từ đất đạt khoảng 12.000 - 13.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 10% tổng thu ngân sách của Hà Nội. Về công tác cấp GCN, đến hết năm 2015, đã cấp được 86% số thửa đất cần cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.