Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Đồng Nai

13/09/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Ngày 13.9, ông Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư đảng, Chánh án TAND Tối cao, đã cùng đoàn công tác số 4 của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

(TNO) Ngày 13.9, ông Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư đảng, Chánh án TAND Tối cao, đã cùng đoàn công tác số 4 của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Đoàn công tác đã công bố kế hoạch về việc kiểm tra, giám sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi làm việc với tư cách trưởng đoàn công tác, ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đợt kiểm tra này là chủ trương lớn của Đảng để phát huy những kinh nghiệm hay cũng như khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống tham nhũng.

“Đồng Nai là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nên cũng có vấn đề phức tạp, trong đó có các vụ việc tham nhũng đã được địa phương xử lý. Qua kiểm tra, giám sát nếu có thiếu sót, yếu kém sẽ cùng với Trung ương chấn chỉnh, khắc phục để hoàn thiện cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện hơn”, ông Bình nói.

Theo kế hoạch, từ ngày 13 đến ngày 20.9, Đoàn công tác số 4 sẽ kiểm tra, giám sát tại bốn cơ quan tư pháp cấp tỉnh gồm: Thanh tra, Công an, TAND, Viện KSND. Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra, giám sát tại Thành ủy TP.Biên Hòa, Huyện ủy H.Vĩnh Cửu, sau đó sẽ có thông báo kết luận kiểm tra, giám sát vào ngày 25.9.

Kim Cương

>> Dạy phòng chống tham nhũng trong bậc TCCN
>> Đi dọc Hà Nội - Kỳ 4: Sĩ phu chống tham nhũng
>> Trung Quốc ra mắt website của Cơ quan chống tham nhũng
>> Trung Quốc: Bánh trung thu ‘ế’ vì chống tham nhũng?
>> Dạy học sinh phòng chống tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.