Kiểm tra 'chuyến hàng bí mật' giao lúc rạng sáng, phát hiện 54 bình khí cười

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/07/2019 16:25 GMT+7

Lực lượng tuần tra xã Hòa Sơn kiểm tra hành chính một ô tô bán tải nghi vấn, phát hiện chuyến hàng được 'bí mật' chở đi giao cho khách lúc rạng sáng, với 54 bình khí cười.

Ngày 15.7, Công an xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bàn giao vụ bắt giữ chuyến hàng lúc rạng sáng với 54 bình chứa khí cười cho Công an H.Hòa Vang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 3 giờ ngày 14.7, Tổ tuần tra đêm 8394 xã Hòa Sơn làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Văn Thái nối dài (đoạn qua thôn Đại La), phát hiện ô tô bán tải BS 37C - 302.79 đang dừng đỗ ven đường, có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Lúc này, tài xế là Hồ Viết Sơn (21 tuổi, ngụ H.Nam Đàn, Nghệ An) cùng người còn lại là Dương Văn Điều (23 tuổi, ngụ H.Kbang, Gia Lai) khai trên đường đi ra đường tránh Nam Hải Vân, buồn ngủ nên dừng xe ven đường một chút rồi đi ngay.

Tuy nhiên, qua kiểm tra phía sau thùng xe, lực lượng phát hiện 54 bình chứa khí N2O (bóng cười, khí nạp bóng cười - PV), trong ca bin có ba lô chứa 160 bóng cười chưa sử dụng.

Lúc này, Điều khai nhận, số bóng cười này do một người ngụ tại đường Nguyễn Phước Nguyên (Q.Thanh Khê) thuê Điều và Sơn đi giao các bình khí N20 và vỏ bóng cười hàng tháng. Các chuyến hàng này được giao "bí mật" nên Điều và Sơn thường chọn giờ khuya hoặc rạng sáng để giao hàng.

Rạng sáng 14.7, Điều nhận nhiệm vụ đưa 54 bình bóng cười trên đến đường Hoàng Văn Thái, chờ giao cho xe hàng đi qua đường tránh Nam Hải Vân, thì bị phát hiện.

Trước đó, chiều 8.7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cũng phát hiện một "chuyến hàng bí mật" tại nhà xe Kim Chi (đường Thanh Tịnh) giao qua kho hàng trên đường Nguyễn Thái Bình (cùng P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho Nguyễn Tuấn Anh (ngụ 99 Nguyễn Phước Nguyên, P.An Khê, Q.Thanh Khê), với tang vật 150 bình khí cười và 5.000 vỏ bóng cười.

Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện kho khí cười tại P.Hòa Minh hôm 8.7

 Ảnh: N.T

Khí cười là gì? Tác hại ra sao?

Tháng 5.2019, Bộ Y tế có công văn khuyến cáo tác hại của khí N2O (khí cười).
Theo Bộ Y tế, khí N2O thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương, được phép mua bán sản xuất với mục đích công nghiệp, không được cấp phép để mua bán, sản xuất với mục đích sử dụng cho người. Bộ Y tế cũng chưa tiếp nhận hồ sơ thuốc, trang thiết bị y tế có thành phần khí N2O.
Tại công văn trên, lãnh đạo Bộ Y tế khuyến cáo về việc không được sử dụng khí N2O với mục đích vui chơi giải trí. Theo khuyến cáo của chuyên gia về điều trị nghiện chất của Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), khí N2O (thường được bơm vào bóng - bóng cười) thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng gây tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin.
Khi hít khí N2O vào cơ thể, chất này gây phấn khích, ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch khiến người dùng có nguy cơ tử vong.
Liên Châu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.