Kiểm soát chặt tệ nạn ma túy vùng ven

16/03/2015 05:45 GMT+7

Ngày 15.3, bà Trần Hải Yến, Phó chủ tịch UBND H.Nhà Bè (TP.HCM) cho biết ủy ban đã chỉ đạo công an huyện phối hợp lực lượng chức năng của các xã trên địa bàn kiểm soát chặt những nơi dễ phát sinh tệ nạn ma túy.

Ngày 15.3, bà Trần Hải Yến, Phó chủ tịch UBND H.Nhà Bè (TP.HCM) cho biết ủy ban đã chỉ đạo công an huyện phối hợp lực lượng chức năng của các xã trên địa bàn kiểm soát chặt những nơi dễ phát sinh tệ nạn ma túy.

Theo bà Yến, trước đây có tình trạng người nghiện lang thang từ các nơi khác đến tiêm chích ma túy ở những khu vực thưa vắng dân cư trên địa bàn, nhưng thời gian gần đây lực lượng công an thường xuyên chốt chặn, tăng cường kiểm tra nên không còn tái diễn nữa. Trên địa bàn huyện có 117 người nghiện có nơi cư trú ổn định và có hồ sơ do UBND các xã quản lý.

Trong một diễn biến khác, Báo Thanh Niên số ra ngày 3.3 có bài Lập bãi chích ma túy ở gầm cầu, nghĩa địa, trong đó có phản ánh tình trạng tiêm chích ma túy vứt ống kim tiêm dưới gầm cầu Rạch Đĩa 2 (H.Nhà Bè, TP.HCM). Sau khi báo đăng, Công an H.Nhà Bè cho biết ở vị trí gầm cầu Rạch Đĩa 2 thuộc H.Nhà Bè không có tình trạng tiêm chích ma túy, vì công an huyện và xã Phước Kiển kiểm soát chặt... Thanh Niên đã cử PV kiểm tra lại và ghi nhận: cầu Rạch Đĩa 2 là nơi giáp ranh, bắc qua 2 địa phận Q.7 và H.Nhà Bè; đồng thời những hình ảnh ống kim tiêm chích ma túy vứt dưới gầm cầu này mà chúng tôi ghi nhận được không nằm trên địa phận thuộc H.Nhà Bè.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.