Kiểm lâm rượt đuổi hơn 20 km bắt xe chở gỗ lậu

15/01/2018 15:33 GMT+7

Khi bị lực lượng kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tài xế xe ô tô 16 chỗ chở gỗ lậu đã rồ ga bỏ chạy hơn 20 km, sau đó bỏ lại xe trên đường rồi rời xe lẩn trốn.

Trưa nay, 15.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Mậu Đại, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa bắt giữ xe ô tô 16 chỗ chở gỗ lậu.
Theo ông Đại, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 15, đoạn qua xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng nhận được tin báo có 1 xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 16K - 6395 chở gỗ lậu đang lưu thông theo hướng từ huyện Hương Khê về thành phố Hà Tĩnh, nên tổ chức chặn bắt.
Xe của tổ công tác bị xe chở gỗ lậu đâm hư hỏng phần đầu xe Ảnh Tân Kỳ
Đúng như tin báo, khoảng 30 phút sau, tổ công tác phát hiện xe ô tô 16 chỗ xuất hiện, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga bỏ chạy. Khi chạy được khoảng 10 km, tài xế cho xe quay đầu, đâm vào xe của tổ công tác khiến chiếc xe này bị hư hỏng nhẹ phần đầu, rồi tiếp tục bỏ chạy.
Trước tình hình trên, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê tăng cường lực lượng, phương tiện để đón chặn. Khi chạy đến địa phận xã Hương Long (huyện Hương Khê), tài xế bỏ lại xe 16 chỗ ở giữa đường rồi chạy vào làng lẩn trốn.
Kiểm tra xe ô tô 16 chỗ, lực lượng kiểm lâm phát hiện nhiều khúc gỗ lim tận dụng, có khối lượng hơn 1 m3 không có dấu búa kiểm lâm và giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Qua xác minh, tài xế điều khiển xe chở gỗ lậu tên là Quyền (trú tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê).
Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng đã tạm giữ phương tiện và tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.